Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

(VOV5) - Tại buổi làm việc ngày 23/03, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết quả công tác Hội năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Năm qua, các số phong trào, mô hình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Ngân hàng bò, chiến dịch "Khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", Hiến máu nhân đạo... do Hội phát động đã đạt kết quả thiết thực, trợ giúp 17 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam - ảnh 1


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao một số sáng kiến của Trung ương Hội được triển khai thành công trong thực tế, đặc biệt là chương trình "Ngân hàng bò - chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới". Chủ tịch nước lưu ý tất cả những hoạt động của Hội đều nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn, đặc biệt là đồng bào nơi biên cương, chịu thiên tai, do đó các cấp Hội cần nghĩ thêm sáng kiến, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống người dân ở những vùng khó khăn.   

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác