Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc

(VOV5) - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc trên cương vị mới và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ông Yoon Suk Yeol đến thăm từ khi nhậm chức.

Sáng 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/6, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu hai đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol tại lễ đón. Ảnh: Trọng Phú

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc trên cương vị mới và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ông Yoon Suk Yeol đến thăm từ khi nhậm chức.

Cùng đi với Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam lần này có rất nhiều đại biểu cấp cao, như: Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Choo Kyung Ho và một số Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành.

Ngoài ra còn có hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có những lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai, Daewoo tìm kiếm cơ hội hợp tác hai nước. Chuyến thăm là khởi đầu mạnh mẽ cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2022 giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeo nhất trí đưa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực lên cấp độ mới sâu sắc và hiệu quả hơn; nhất trí phối hợp triển khai tốt Hiệp định thương mại tự do song phương và các biện pháp tạo thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp hai nước; sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD năm 2030. Hàn Quốc nhất trí tiếp tục mở cửa hơn cho các mặt hàng như nông thủy sản, hải sản, trái cây của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hai bên hoan nghênh việc ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 02 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam; Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là “Đối tác chiến lược” về ODA, mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai Lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác