Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, nêu tầm nhìn tương lai về quan hệ hai nước

(VOV5) - Hai nước cần triển khai khuôn khổ quan hệ mới với những tư duy mới, định hướng mới, cách làm mới và đề xuất 6 tăng cường.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, đầu giờ chiều nay (29/11 theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. Sự kiện có sự tham dự của hơn 400 nghị sĩ thuộc hai viện, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa, Thủ tướng Kishida Fumio, Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa Yoko và một số thành viên Nội các Nhật Bản.

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự được phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản - cơ quan lập pháp lâu đời nhất ở châu Á. Chủ tịch nước nhấn mạnh chất keo gắn kết hai nước Việt Nam - Nhật Bản là sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, con người và truyền thống giao lưu bền chặt giữa nhân dân hai nước trong hàng nghìn năm. Điểm lại quan hệ song phương trong 50 năm qua, Chủ tịch nước khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam trong mọi mặt; Việt Nam không thể nào quên sự hỗ trợ của Nhật Bản trong những thời điểm khó khăn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, nêu tầm nhìn tương lai về quan hệ hai nước - ảnh 1 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tốt đẹp như hiện nay là nhờ sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai nước: “Mối quan hệ sâu đậm giữa Lãnh đạo hai nước, được dày công xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ đã là tài sản quý báu trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ngay tại Quốc hội Nhật Bản, một phần ba nghị sĩ là thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Các vị chính là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa hai nước."

Đề cập đến Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện quan trọng này mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: “Khuôn khổ quan hệ mới cho phép chúng ta nâng tầm và mở rộng không gian hợp tác, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu; không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn ở những lĩnh vực hợp tác mới, như: ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) xanh, tài chính xanh, ODA thế hệ mới, đúng với tinh thần Việt - Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới”.

Theo Chủ tịch nước, hai nước cần triển khai khuôn khổ quan hệ mới với những tư duy mới, định hướng mới, cách làm mới và đề xuất 6 tăng cường, gồm: tăng cường tin cậy chính trị; tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác địa phương, và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực. Chủ tịch nước cho rằng việc nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm này đáp ứng nguyện vọng và phục vụ lợi ích thiết thực, cụ thể của hơn 200 triệu người dân của hai nước.

Cũng trong chiều nay (29/11, theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Otsuji Hidehisa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác