Chủ tịch Quốc hội dự và trao quà tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

(VOV5) - Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho đại diện các gia đình có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Tối 13/11, tại tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các Đại biểu Nhân dân đại diện cho trên 200 hộ gia đình đang sinh sống tại địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội dự và trao quà tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầy thử thách, khó khăn với Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng qua đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát tiếp tục giữ ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Thị trường tiền tệ ổn định; an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho đại diện các gia đình có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng người dân phường Quán Thánh 10 xe lăn, 2 máy tính và trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác