Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh

(VOV5) – Sáng 28-04 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII vào tháng 5 tới. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạch Bằng có nhiều kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong xây dựng các dự án luật và chính sách, đặc biệt là chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cử tri xã Thạch Bằng mong muốn Chính phủ, Quốc hội và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Vấn đề phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tuổi nghỉ hưu của người lao động; chính sách bảo hiểm xã hội, vấn đề tạo việc làm cho lao động nông thôn, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp…cũng được cử tri kiến nghị.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trước cử tri xã Thạch Bằng


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc sửa đổi, ban hành các luật, Nghị quyết của Quốc hội là nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân ven biển trong việc đánh bắt thủy sản, đánh bắt xa bờ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, chú trọng phát triển xây dựng nông thôn mới, nhưng cũng cần chú trọng phát triển xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống cho người dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:Ở đâu mà thấy người dân tươi cười, vu vẻ, tay bắt mặt mừng, hồ hởi là thắng lợi, bởi mục đích cuối cùng là của đất nước là lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Bà con và các đồng chí có nhiều đề nghị. Tôi nhấn mạnh bây giờ thủy hải sản, chương trình đánh bắt xa bờ phải hỗ trợ. Nuôi trồng thủy hải sản cần phải đầu tư và tính toán căn cơ hơn nữa. Bây giờ cơ sở hạ tầng là điện, nước, nguồn giống, nguồn thứ ăn, dịch bệnh thú ý phải bảo đảm cho bà con, cả thị trường tiêu thụ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã đi thăm các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản của xã Thạch Bằng.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tới thăm và làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Formasa Hà Tĩnh nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Khu kinh tế Vũng Áng có 153 doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD. Công ty Formosa Hà Tĩnh là một trong số các nhà đầu tư lớn vào khu kinh tế này với 3 dự án lớn là dự án nhà máy lọc dầu, nhà máy gang thép và nhà máy nhiệt điện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ cho các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định sẽ giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công ty, cũng như người lao động để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý công ty Formosa ưu tiên lựa chọn, lắp đặt các công nghệ có chất lượng để các dự án hoàn thành đi vào hoạt động đạt chất lượng cao.

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh cùng các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri các quận trung tâm của thành phố như Hải Châu, Thanh Khê. Tại đây, trả lời ý kiến về việc tiếp tục vay vốn hỗ trợ phát triển (ODA), ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, đất nước vẫn đang trên đà phát triển, phát huy nội lực nhưng cũng rất cần nguồn vốn vay ưu đãi của quốc tế.Việt Nam vẫn 1 nước vẫn còn nghèo, cần nguồn vốn vay của các nước để phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Vốn ODA lãi suất thấp kéo dài nhiều năm. Điều quan trọng là trách nhiệm của đất nước chúng ta quản lý cho chặt chẽ, đầu tư vào đâu cho hiệu quả... Tổ đại biểu của Đoàn đại biểu QH tiếp thu những ý kiến xác đáng, thiết thực của cử tri để  chúng tôi phản ánh với Đoàn Đại biểu QH, Quốc hội và những cơ quan liên quan của Trung ương.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác