Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Chính phủ CH Belarus

(VOV5) - Thủ tướng Belarus bày tỏ hy vọng phía Việt Nam sẽ sớm giải quyết các vấn đề và cấp phép để Belarus có thể nhập khẩu các sản phẩm từ thịt sữa và nông sản Belarus vào Việt Nam.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức CH Belarus, sáng 13/12 (giờ địa phương), tại trụ sở Chính phủ Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Belarus Sergey Nikolayevich Rumas.

Tại hội kiến, Thủ tướng Belarus Sergey Nikolayevich Rumas trao đổi một số hướng hợp tác song phương mới giữa hai nước. Thủ tướng bày tỏ hy vọng phía Việt Nam sẽ sớm giải quyết các vấn đề và cấp phép để Belarus có thể nhập khẩu các sản phẩm từ thịt sữa và nông sản Belarus vào Việt Nam. Cùng với đó, hai cần thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô. Belarus sẵn sàng xuất khẩu sang Việt Nam xe tải, máy kéo, xe tải lớn, xe bus; tài trợ về mặt tài chính cho các liên doanh giữa hai nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Chính phủ CH Belarus - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Belarus Alexander Grigoryevich Lukashenko. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Cùng quan điểm với Thủ tướng Belarus, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, quan hệ chính trị rất tốt, hợp tác kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề xuất một số định hướng. Cụ thể, hai nước  tiếp tục hoàn thiện các cơ cở pháp lý để thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương; triển khai đồng bộ và hiệu quả các Hiệp định đã ký kết và tìm ra các lĩnh vực hợp tác triển vọng mới. Hai bên đẩy mạnh việc triển khai kết quả các khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Belarus và Chương trình hợp tác về lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Cùng với đó là tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên.

Cảm ơn Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, Chủ tịch Quốc hội mong  hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, giao lưu văn hóa thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học - công  nghệ, triển khai hiệu quả Lộ trình hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Belarus.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Belarus và các đại biểu hai nước đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc Belarus chuẩn bị thành lập liên doanh sản xuất sữa và một số sản phẩm sữa tại Việt Nam; về tạo điều kiện thuận lợi trong cấp visa cho công dân hai nước; cấp học bổng học tiếng Nga miễn phí một năm đầu cho sinh viên Việt Nam; Belarus muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đề xuất hướng tới việc xem xét mở đường bay thẳng hai nước hoặc quá cảnh tại Belarus nhằm tăng lượng khách du lịch hai bên…

Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm “Minsk – Thành phố anh hùng”; thăm Bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã tới thăm Công ty ADANI, một trong những công ty hàng đầu của Belarus về sản xuất thiết bị soi chiếu y tế và an ninh công nghệ cao.

Chiều 13/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus; gặp cựu chiến binh Belarus từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác