Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh chăm lo đầy đủ cho người dân đón Tết, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Chủ  tịch Quốc hội đề nghị Đắk Lắk phải có kế hoạch nâng cao thu nhập của người dân; bảo vệ môi trường rừng; thúc đẩy dịch vụ du lịch; bảo tồn bản sắc văn hóa; kết nối với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Đồng thời xây dựng quy hoạch của tỉnh để Buôn Ma Thuột xứng đáng là độ thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc; huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư; thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. - Ảnh VOV.VN 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh chăm lo đầy đủ cho người dân đón Tết, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cộng đồng dân cư; giữa người không có tôn giáo với người có tôn giáo; hài hòa giữa cộng đồng dân cư; giữa đồng bào Kinh với đồng bào các dân tộc.

Phải đoàn kết từ thôn, xóm, làng bản, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chia rẽ, dẫn dụ dỗ lôi cuốn người dân. Cần phải phối hợp với những người già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, những vị chức sắc trong tôn giáo, qua đó để tuyên truyền, giáo dục cho giáo dân và cho đồng bào." 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác