Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch vùng Wallonie, Bỉ

(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn vùng Wallonie là nơi đầu tiên trong 3 vùng gửi văn bản lên Chính phủ Bỉ ủng hộ đối với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

Trưa 5/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Willy Borsus, Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc chính quyền vùng Wallonie coi trọng Việt Nam và chọn Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á đặt Văn phòng đại diện trong suốt hơn 20 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch vùng Wallonie, Bỉ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie Willy Borsus. 

Đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng, Chủ tịch vùng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn vùng Wallonie là nơi đầu tiên trong 3 vùng gửi văn bản lên Chính phủ Bỉ ủng hộ đối với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cũng như Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA).

Trước đó cùng ngày, trong chuyến thăm vùng Wallonie, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm Công ty Medisoft hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị thăm dò chức năng hệ hô hấp và tim mạch; thăm trường Đại học Kỹ thuật Nông nghiệp Gembloux thuộc Đại học Tổng hợp Liège.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác