Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị AMMW

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về phụ nữ của ASEAN tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện luật pháp, chính sách ở cấp quốc gia và phối hợp giữa các nước thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị AMMW - ảnh 1

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngântiếp các Bộ trưởng nữ các nước thành viên - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Ngày 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng những kết quả của Hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chính sách của các nước trong ASEAN liên quan đến thúc đẩy, đảm bảo an sinh xã hội đối với phụ nữ, trẻ em gái hướng tới thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 về một Cộng đồng tự cường, năng động và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị AMMW - ảnh 2

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Thông báo với các Trưởng đoàn về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN trong vấn đề này để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và phát triển.

Nhân dịp AMMW diễn ra tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về phụ nữ của ASEAN tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện luật pháp, chính sách ở cấp quốc gia và phối hợp giữa các nước thành viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đảm bảo cơ hội bình đẳng về giáo dục, việc làm, tiếp cận an sinh xã hội hướng tới thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN năm 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của LHQ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác