Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar

(VOV5) - Chuyến thăm mở ra những cơ hội hợp tác mới trong mối quan hệ ngoại giao nghị viện, tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương toàn diện và hợp tác nhiều mặt.


Chiều 01/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và thăm chính thức Cộng hòa liên bang Myanmar (từ 25/9 đến 1/10). Chuyến thăm mở ra những cơ hội hợp tác mới trong mối quan hệ ngoại giao nghị viện, tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương toàn diện và hợp tác nhiều mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar - ảnh 1
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện một cách rõ nét. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc gặp gỡ, hội đàm với lãnh đạo cấp cao CHDCND Lào, cùng Chủ tịch Quốc hội Lào đồng tổ chức Hội thảo kinh nghiệm về quản lý nợ công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar - ảnh 2
Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao nhất của Campuchia. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa vì lợi ích thiết thực của nhân dân cũng như hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar - ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Sứ quán Myanmar

Tại Myanmar, trong các buổi tiếp Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Liên bang Myanmar đều đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội trong các thập kỷ qua, đặc biệt là khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Lãnh đạo cấp cao của Myanmar cũng mong muốn trao đổi và học tập kinh nghiệm từ cơ quan lập pháp của Việt Nam.Cũng trong chuyến công du Myanmar, đoàn Đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp vào thành công của đại hội liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác