Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định trong lĩnh vực thương mại- đầu tư, hai nước có nhiều bước phát triển. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 8/10, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Hội đồng Kinh đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng diễn đàn là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại mỗi bên, mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định trong lĩnh vực thương mại- đầu tư, hai nước có nhiều bước phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt khoảng 1,5 tỷ USD, hai nước phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD vào năm 2020.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam thu hút khoảng 160 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tới tham dự. Điều đó cho thấy, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm tới việc tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Ông Nail Olpak cho biết sắp tới DEIK sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang và Tuần lễ ẩm thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác