Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Thái Lan

(VOV5) - Chiều 28/09, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan, Đại tướng Singsuk Singpai.

Chiều 28/09, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Singsuk Singpai, Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Thái Lan, có chuyến thăm, làm việc để tìm hiểu về công tác phòng, chống và kiểm soát tham nhũng tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Thái Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan Singsuk Singpai. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo ở cả cấp tỉnh; xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng để tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác này. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam vẫn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các nước để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực song hành với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thời gian tới, hai nước có thể tăng cường hợp tác trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan Singsuk Singpai đánh giá cao việc Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới, quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền vững; hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Theo ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang dự Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) tại Thái Lan vào tháng 10 tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác