Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

(VOV5) - Quốc hội hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác xây dựng và giám sát thực thi pháp luật cũng như trên các diễn đàn đa phương.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11- 18/6. Lễ đón chính thức đoàn diễn ra sáng 12/6, tại Hà Nội. Ngay sau lễ đón, hai chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba - ảnh 1Hai Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ 

Tại hội đàm, đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng việc Quốc hội hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác xây dựng và giám sát thực thi pháp luật cũng như trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức Nghị viện quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả.

Để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước, Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; rà soát, cập nhật hoặc ký mới các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ song phương phù hợp với tình hình mới ở mỗi nước; quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương sao cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Quốc hội hai nước cần tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy thực hiện các chương trình và dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng ở Cuba, nghiên cứu và sản xuất sinh phẩm chữa bệnh, dịch vụ y tế, xây dựng hạ tầng dịch vụ du lịch, năng lượng.... Tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Cuba mong muốn tham khảo những kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới. 

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández khẳng định trên bình diện quốc tế, Cuba hiểu rất rõ lập trường nhất quán của Việt Nam và sẽ tiếp tục cùng sát cánh với Việt Nam. Theo Chủ tịch Esteban Lazo HernándezCuba đang nỗ lực giải quyết những vấn đề mà Việt Nam đã và đang trải qua. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Cuba mong muốn tham khảo những kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba - ảnh 4Churtichj Quốc hội Cuba phát biểu tại phiên họp toàn thể, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14. 

Ngay sau Hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội trường Diên Hồng trong Phiên họp toàn thể, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Esteban Lazo Hernández cảm ơn nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Cuba trong những giây phút khó khăn nhất, đặc biệt khi Cuba bị phong tỏa bao vây để bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội. Đây là biểu hiện của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Cuba.           

Về triển vọng quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết: "Chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam – Cuba. Chúng tôi rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Vị trí địa lý thuận lợi, chính trị ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ sinh học, dược liệu ....là những yếu tố Cuba hiện có để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Cuba có nhiều khả năng để mở rộng trao đổi kinh tế, thương mại với Việt Nam."

Trong diễn văn đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Chuyến thăm của đoàn đã đem đến Việt Nam tình cảm những tình cảm nồng ấm của tình đồng chí, anh em chân thành, gắn bó, đoàn kết thủy chung. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Quốc hội, chính quyền, nhân dân Cuba để củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 Quốc hội đồng thời thắt chăt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và  hợp tác toàn diện giữa hai nước."

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tối ngày 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác