Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội

(VOV5) - Việc Sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội vào thời điểm hiện nay phải đáp ứng yêu cầu đặt ra trong định hướng đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng mở rộng dân chủ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Tọa đàm - Ảnh: VOV

Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại Tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội do Viện Nghiên cứu lập pháp và Văn phòng Quốc hội, tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cùng với Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội là văn bản pháp lý có vị trí rất quan trọng tạo dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của Quốc hội.

Việc Sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội vào thời điểm hiện nay phải đáp ứng yêu cầu đặt ra trong định hướng đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác