Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng một trong những nguyên nhân thành công của Cà Mau là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, kết nối, hỗ trợ, động viên, khích lệ của các lãnh đạo Cà Mau qua các thời kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với đoàn cựu lãnh đạo tỉnh Cà Mau - Ảnh: VOV

Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Cà Mau đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực, gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng một trong những nguyên nhân thành công của Cà Mau là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, kết nối, hỗ trợ, động viên, khích lệ của các lãnh đạo Cà Mau qua các thời kỳ, mong muốn các nguyên lãnh đạo tiếp tục góp ý với Đảng, Nhà nước nói chung và tổ chức hoạt động Quốc hội nói riêng trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, phát triển kinh tế-xã hội ở Cà Mau nói riêng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác