Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith

(VOV5) - Hai bên chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và thích ứng với đại dịch COVID-19 trong hoạt động của Quốc hội/Nghị viện.

Chiều 7/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và thích ứng với đại dịch COVID-19 trong hoạt động của Quốc hội/Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh; Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Australia đã cam kết dành 40 triệu đô la Australia hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19, đồng thời đề nghị Chủ tịch Hạ viện Australia quan tâm tới vấn đề công bằng và chia sẻ vaccine trên phạm vi toàn thế giới để những nước nghèo có thể tiếp cận với các nguồn vaccine. Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao cũng như các cấp, đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh; Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith nhấn mạnh hoàn toàn nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời chia sẻ, năm 2020, Nghị viện Australia gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Hạ viện Australia chỉ duy trì được việc họp trực tuyến trong một số cuộc. Thủ tướng Australia khi thảo luận với lãnh đạo các nước đã thể hiện rõ quan điểm vaccine phòng COVID-19 phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác