Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa

(VOV5) - Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 48,5 tỷ USD nông sản và năm nay phấn đấu trên 50 tỷ USD. 

Ngày 26/6, nhân chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Albertirsa, thăm Công ty Mirelite Mirsa, Công ty chuyên chế biến nông sản đông lạnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá những thành tựu mà Công ty Mirelite Mirsa đã đạt được hết sức ấn tượng về công nghệ quản trị, xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Đây là kinh nghiệm rất quý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam vốn là một sản xuất nước nông nghiệp là chủ yếu. Do đó, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề chiến lược của Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 48,5 tỷ USD nông sản và năm nay phấn đấu trên 50 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh của Công ty Mirelite Mirsa sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa. Ảnh: VOV

Công ty Mirelite Mirsa có 41 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. Với chiến lược mở cửa hướng Đông của Hungary, Công ty Mirelite Mirsa mong muốn đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác