Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận

(VOV5) - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, sáng nay (26/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận-Hội tụ xanh” vào tối qua (25/3).

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VOV

Biểu dương nỗ lực và những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Thuận đánh giá, rà soát lại việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội thắp hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

 Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Bình Thuận cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát và nghiên cứu thật kỹ để bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

Qua đó khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí  Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận và thăm khu di tích Trường Dục Thanh tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác