Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Philippines

(VOV5) - Chiều 14/07, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Philippines phối hợp thúc đẩy triển khai các trọng tâm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Philippines; thu xếp trao đổi đoàn các cấp; giao lưu giữa các Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước; cùng với đó, hướng tới xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Philippines - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại sứ Philippines cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ đã làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Philippines để bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa đại biểu Quốc hội hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai nước cần có giải pháp để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, sớm ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại. Về an ninh trên biển Đông và an toàn hàng hải, Đại sứ Philippines hoan nghênh Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Liên quan đến các nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến của Đại sứ, nhấn mạnh ủng hộ quan điểm của nhau về Biển Đông theo các nguyên tắc đã thống nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thực thi đầy đủ và hiệu quả uyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác