Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh hai bên đã phối hợp trong khuôn khổ thảo luận về Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Chiều nay (26/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, do Thượng Nghị sĩ Mike Carpo làm Trưởng Đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã trao đổi và nhất trí cao về nhiều vấn đề, trong đó hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước; tiếp tục tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam như cá tra, tôm, nhập khẩu hoa quả; đề nghị Hoa Kỳ công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh hai bên đã phối hợp trong khuôn khổ thảo luận về Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF); đề nghị Hoa Kỳ chú trọng hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và cả trong quá trình thảo luận cũng như trong thực thi các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ IPEF

Thượng nghị sĩ Mike Crapo cho biết sẽ chuyển thông điệp của Chủ tịch Quốc hội đến Tổng thống Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ và các nhà đàm phán của Hoa Kỳ khi đề cập đến việc tiếp tục tham gia của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm tiếp cận thị trường và đàm phán các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các hiệp định thương mại song phương... 

Lê Tuyết

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác