Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Trường Imperial College London

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Imperial College London phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, các đối tác tại Việt Nam để hợp tác giáo dục giữa hai bên ngày càng được tăng cường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Trường Imperial College London - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và GS. Maggie Dallman. Ảnh: VOV

Ngày 30/6, tại buổi tiếp GS. Maggie Dallman, Phó Hiệu trưởng Imperial College London trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu. Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo. Quốc hội Việt Nam rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục và đào tạo, đã ban hành nhiều Luật liên quan nhằm tạo điều kiện, nền tảng pháp lý cho lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Imperial College London phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, các đối tác tại Việt Nam để hợp tác giáo dục giữa hai bên ngày càng được tăng cường và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Trường Imperial College London - ảnh 2Toàn cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: VOV
Nhấn mạnh Imperial College London là trường đứng đầu nước Anh, thứ hai ở châu Âu và thứ 10 trên thế giới, GS. Maggie Dallman cho biết, hiện tại đã có nhiều sinh viên Việt Nam tại Imperial College London. Nhấn mạnh lại tầm quan trọng việc tăng cường hợp tác đào tạo trình độ tiến sĩ có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây chính là chất keo kết nối các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, GS GS. Maggie Dallman mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác