Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế

(VOV5) - Chiều nay (30/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ông Gilbert F. Houngbo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế. Ảnh: VOV

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam tập trung cho hai mục tiêu 100 năm. Đó là, đến năm 2030 khi kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Phấn đấu đến năm 2045 kỉ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây cũng là cơ sở chính trị, cơ sở kinh tế cho Việt Nam đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng bằng “0”, Net Zero vào năm 2050 tại COP 26. Để hoàn thành mục tiêu này, Việt Nam mong muốn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người bạn quốc tế, trong đó có ILO; đề nghị ILO hỗ trợ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong nghiên cứu xem xét, đánh giá và có những quyết sách quan trọng, sáng kiến có tính chất toàn cầu. Đồng thời, hỗ trợ Quốc hội Việt Nam xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số.

Về phần minh, Tổng Giám đốc ILO khẳng định ILO và Việt Nam đã luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài và hiệu quả; ghi nhận trong và sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã có sự phục hồi tốt. Việt Nam cũng là một trong những nước thành công trong triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Lê Tuyết

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác