Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics

(VOV5) - Samsung có thể đầu tư lâu dài và tiếp tục gặt hái thành công tại Việt Nam là nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam 

Chiều 28/2, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Samsung tiếp tục đầu tư lâu dài, phát triển tại Việt Nam; khẳng định, Quốc hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ăn lâu dài và thuận lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội và Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Samsung Electronics. Ảnh: VOV

Về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Chủ tịch Quốc hội khẳng định các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã rất chủ động và đang rất tích cực nghiên cứu về vấn đề này để nội luật hóa quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, đặc biệt là đang thúc đẩy tiến trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việt Nam tuân thủ cam kết về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng; bảo đảm lợi ích chính đáng của cả nhà đầu tư và nhà nước.

Về phần mình, ông Park Hark Kyu nhấn mạnh Samsung có thể đầu tư lâu dài và tiếp tục gặt hái thành công tại Việt Nam là nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng môi trường đầu tư rất tốt cho các doanh nghiệp. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ nỗ lực hết sức là doanh nghiệp đầu tư lớn nhất và lâu dài tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác