Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng Vĩnh Phúc hiện đại, bền vững, nhân văn

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc qua các thời kỳ. 

Sáng nay (3/2), tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2-3-1963 / 2-3-2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng Vĩnh Phúc hiện đại, bền vững, nhân văn - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc qua các thời kỳ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trước thời cơ mới và vận hội mới, trên nền móng những thành tựu to lớn của 60 năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để ngày càng phát triển:Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới phải đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Khát vọng giàu có, khát vọng phồn vinh phải thấm nhuần vào nhận thức và hành động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân và toàn bộ hệ thống chính trị Vĩnh Phúc. Tạo sức mạnh tổng thể và động lực mới về phát triển đột phá nhanh, bền vững và nhân văn trong những năm tới.

Chủ tịch Quốc hội mong Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế và vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội nhằm xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác