Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Ngày 23/6, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ - ảnh 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: daidoanket.vn

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 25,9% tổng số xã; kế hoạch đặt ra đến hết năm 2018, toàn tỉnh có tối thiểu 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Phú Thọ đề xuất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tỉnh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lồng ghép chương trình này với chương trình giảm nghèo bền vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chủ động, tạo cơ chế chính sách cho các xã đạt nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế… Ông Trần Thanh Mẫn cho biết những đề xuất của tỉnh sẽ được tổng hợp và đưa ra thảo luận với Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho bà con xã Hiền Lương, Vô Tranh, Vân Khên huyện Hạ Hòa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác