Chuẩn bị tốt nhất để kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 thành công

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cơ sở vật chất để phục vụ kỳ họp thứ 10 thành công.

Sáng 15/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 49 của Quốc hội đã bế mạc.

Chuẩn bị tốt nhất để kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 thành công - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. - Ảnh: quochoi.vn 

Trước phiên bế mạc, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 19 ngày làm việc, chia làm 2 đợt. Theo chương trình, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 4 dự án luật, xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 là kỳ họp rất quan trọng, gần cuối khóa thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ 14 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cơ sở vật chất để phục vụ kỳ họp thứ 10 thành công.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác