Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia tạo lực đẩy mở rộng quan hệ song phương

(VOV5) - Quan hệ đối tác giữa hai nước đang mở rộng đáng kể, với các công việc đang được tiến hành để nâng cấp mối quan hệ Australia - Việt Nam lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm qua (5/6) phát thông cáo cho biết Thủ tướng Anthony Albanese đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam - đối tác chiến lược, kinh tế và người bạn lâu dài của Australia.
Thông cáo nhấn mạnh, năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia-Việt Nam. Quan hệ đối tác giữa hai nước đang mở rộng đáng kể, với các công việc đang được tiến hành để nâng cấp mối quan hệ Australia - Việt Nam lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia tạo lực đẩy mở rộng quan hệ song phương - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Phủ Chủ tịch, sáng 4/6. Ảnh: Trọng Phú/VOV

Theo ông Layton Pike, đồng sáng lập Viện nghiên cứu Chính sách Australia-Việt Nam, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến Việt Nam đã rất thành công cả trong việc làm nổi bật các khía cạnh chính của mối quan hệ giữa hai nước, như: giáo dục, thương mại và an ninh, cũng như việc hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và lao động lành nghề.
Việc cả hai nước ra thông báo cam kết nâng tầm quan hệ song phương lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ Australia - Việt Nam đang ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ.

Ông Layton Pike hy vọng mối quan hệ Australia-Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh; mong muốn được chứng kiến Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sang thăm Australia vào cuối năm nay để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ song phương, quan hệ đối tác chiến lược và xác định các lĩnh vực hợp tác mới.
Ông Layton Pike nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ của Australia với Việt Nam cũng là một phần quan trọng trong quyết tâm của Chính phủ Thủ tướng Albanese nhằm xây dựng lại mối liên kết của Australia với các quốc gia Đông Nam Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác