Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo luôn phát huy hiệu lực, hiệu quả

(VOV5) - Năm 2018, Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo tiếp tục tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng đồng bào có đạo, có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho chức sắc tôn giáo.

Sáng nay, 27/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo luôn phát huy hiệu lực, hiệu quả - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự triển khai nhiệm vụ Ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Lại Hoa/VOV 

Năm 2017, ngành tôn giáo đã đoàn kết, đổi mới, nâng cáo chất lượng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. 

Năm 2018, Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo tiếp tục tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng đồng bào có đạo, có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho chức sắc tôn giáo; công tác đối ngoại tôn giáo được đẩy mạnh để bạn bè quốc tế và các tổ chức quốc tế hiểu đúng về tình hình tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tổ chức triển khai tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào có đạo. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo vận hành Luật pháp trong thực tiễn hiệu quả. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị: “Tinh thần đoàn kết là hết sức quan trọng, không thể có định kiến, thờ ơ, mặc cảm, không nhìn nhận những mặt tích cực của tôn giáo. Đó là điều cần hết sức chú ý. Nơi nào cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể làm tốt vận động, tạo điều kiện tốt đẹp để tiến hành các hoạt động tôn giáo đúng theo quy định pháp luật thì nơi đó ổn đinh, còn nơi nào chúng ta chưa làm tốt thì nơi đó còn tình trạng phức tạp”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác