Cử tri mong muốn Chính phủ điều hành bình ổn giá để ổn định đời sống

(VOV5) - Cử tri đánh giá cao ý kiến của đại biểu quốc hội trước vấn đề giá cả tăng cao, tác động không nhỏ đến đời sống của đại bộ phận người dân. 
Cử tri mong muốn Chính phủ điều hành bình ổn giá để ổn định đời sống - ảnh 1Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 2/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - Ảnh: TTXVN

Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều cử tri đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, Quốc hội trong thời gian qua; kinh tế đất nước đã có nhiều tín hiệu khởi sắc và phục hồi sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19. Điều này thể hiện rõ qua chỉ số tăng trưởng GDP trong quý 1 ước tăng 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.

Cử tri đánh giá cao ý kiến của đại biểu quốc hội trước vấn đề giá cả tăng cao, tác động không nhỏ đến đời sống của đại bộ phận người dân. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc giúp nhịp sống bình thường mới, với nhiều tín hiệu tích cực… Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn Chính phủ có sự điều hành linh hoạt nhằm ổn định mặt bằng giá trong thời gian tới cho người dân.

Chị Lê Thu Hà ở Hoài Đức, bày tỏ: "Dịch bệnh Covid -19, người dân chúng tôi được Nhà nước và Chính phủ rất quan tâm vấn đề vaccin; Tuy nhiên hiện nay, giá xăng tăng rất là nhiều, từ đó kéo theo lương thực, thực phẩm cũng tăng lên. Theo dõi Quốc hội tôi thấy, những ý kiến của Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường rất đúng thực tế mà chúng tôi đang gặp phải".

Còn chị Nguyễn Thị Nhị ở Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là đã mở rộng tiêm chủng cho toàn dân, 100% người dân đã được tiêm chủng, miễn phí, rồi có những chính sách hỗ trợ người dân trong quá trình bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Hiện nay thì giá xăng tăng, tôi mong muốn Chính phủ có những biện pháp giảm thuế, bình ổn giá cho người dân, đặc biệt là những người thu nhập thấp, công việc bấp bênh".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác