Cử tri tin tưởng tăng trưởng GDP đạt mục tiêu 6,7%

(VOV5) - Cử tri lạc quan về các giải pháp để kiểm soát giá cả, lạm phát từ nay đến cuối năm. 
 Cử tri tin tưởng tăng trưởng GDP đạt mục tiêu 6,7% - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trước Quốc hội sáng 23/10 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo dõi báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 diễn ra sáng 23/10, nhiều cử tri tại Hà Nội tin tưởng tăng trưởng kinh tế năm nay đạt mục tiêu để ra 6,7%. Cử tri lạc quan về các giải pháp để kiểm soát giá cả, lạm phát từ nay đến cuối năm.

Ông Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, cho rằng: “Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này đòi hỏi nỗ lực của tất cả cơ quan ban ngành, trong đó có cả sự nỗ lực của doanh nghiệp công nghiệp dịch vụ. Quý 4, lĩnh vực công nghiệp dịch vụ vẫn là điểm sáng để tiếp tục thúc đẩy đầu tư cao hơn. Quý 3 vừa qua thấy được mức tăng trưởng 7,4% là mức cao. Chúng ta có thể hy vọng mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7% là thực hiện được.”

Một mục tiêu khác của năm 2017 là tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, cũng được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm, nhất là việc kiểm soát lạm phát, quản lý giá những mặt hàng thiết yếu. Ông Trần Hữu Hưng, ở Hà Nội, mong muốn: “Chúng tôi mong giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Nhà nước làm sao kiểm soát hàng hóa dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, điện, nước… ở mức độ hợp lý để đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người dân lao động đỡ vất vả.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác