Củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia

(VOV5) - Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần tăng trưởng thương mại giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược với Australia - một đối tác truyền thống lâu đời, và là một trong các nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski, chiều nay (17/03), tại Phủ Chủ tịch.
Đề cập dư địa để thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, như: biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp du lịch… Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, tốt nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia yên tâm, tin tưởng đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.

Củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia  - ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Andrew Goledzinowski cho rằng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, quốc phòng- an ninh  có nhiều bước tiến tích cực, do đó, đề nghị 2 bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, với nhận định khai thác khoáng sản là lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam, trong khi Australia có công nghệ cao, Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần tăng trưởng thương mại giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác