Đà Nẵng đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước

(VOV5) - Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có ý nghĩa

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 và tôn vinh, khen thưởng gần 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, diễn ra sáng 28/9. 

Đà Nẵng đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước - ảnh 1Lễ chào cờ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V -2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có ý nghĩa, giàu tính nhân văn và mang lại hiệu quả rất thiệt thực: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải thực hiện gương mẫu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Qua phong trào thi đua, phát hiện mô hình mới, cách làm hiệu quả, cá nhân tiêu biểu lan tỏa trong toàn xã hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em, trao 200 suất học bổng tặng học sinh thành phố; Trao 2 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương Việt Nam ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác