Đại biểu Quốc hội đề nghị có luật về an ninh kinh tế

(VOV5) - Quốc hội có thể giao cho Chính phủ hoặc cơ quan của Quốc hội nghiên cứu để ban hành luật An ninh về kinh tế.

Đại biểu Quốc hội đề nghị có luật về an ninh kinh tế - ảnh 1

Ảnh minh họa 

Đề xuất được đại biểu Quốc hội nêu ra tại cuộc thảo luận trực tuyến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, sáng 22/5, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau, năm 2021, Quốc hội có thể giao cho Chính phủ hoặc cơ quan của Quốc hội nghiên cứu để ban hành luật An ninh về kinh tế.

Ông Vân nói: "Điều này xuất phát từ nguy cơ đe doạ an ninh kinh tế của Việt Nam. Đơn cử như hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp xuất hiện trong nhiều công cụ ở các lĩnh vực từ du lịch đến hoạt động kinh doanh khác; vấn đề dự án bất động sản ven biển đang được dư luận quan tâm... Đó còn là nguy cơ khiếu kiện từ chính sách đầu tư thông qua quy hoạch sử dụng đất; nguy cơ về an ninh văn hoá... Cuối cùng là tác động toàn cầu hoá từ đại dịch Covid-19 cho thấy rằng, thế giới đang được vẽ lại bản đồ chính trị - kinh tế. Lỗ hổng toàn cầu thông qua đại dịch buộc các quốc gia thắt chặt an ninh kinh tế theo cách riêng của mình. Đó là bảo đảm nội lực để ngăn tác động xấu của ngoại lực, là an toàn thị trường trong nước".

Còn đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất cần nghiên cứu dự luật về bảo đảm an ninh quốc phòng khi thu hút các dự án đầu tư nước ngoài để loại trừ việc các thế lực thù địch lợi dụng, tạo ra nguy cơ bất ổn cho đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác