Đại dịch COVID-19, các nỗ lực hợp tác kinh tế của ASEAN và vai trò điều phối của Việt Nam

(VOV5) - Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và ASEAN+3 đặc biệt về COVID-19 diễn ra ngày 04/06, tại Hà Nội.

Với vai trò là chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN triển khai nhiều biện pháp và kế hoạch hành động nhằm chủ động ngăn chặn và ứng phó với đại dịch.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, khẳng định tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và ASEAN+3 cũng như các hội nghị cấp cao khác, các nhà lãnh đạo ASEAN và ASEAN+3 đều hướng tới những mục tiêu thiết thực lúc này là ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 và phục hồi nền kinh tế khu vực ASEAN, ASEAN và các đối tác. 

"Đã đến lúc chúng ta phải cho thấy những nỗ lực mạnh mẽ hơn của các nước ASEAN cũng như với các đối tác để có những chính sách mới phù hợp hơn về đầu tư, lao động, thị trường, tài chính…, tổ chức chặt chẽ hơn nữa giữa các nước ASEAN và các đối tác để tái cấu trúc lại các chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng thích ứng hơn, bền vững hơn và có hiệu quả hơn của các nền kinh tế ASEAN đối với nguy cơ mới trong tương lai…Ông Trần Tuấn Anh nói,

Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động trực tuyến đặc biệt là cơ chế điều hành trong khung khổ hợp tác cả song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia, như vậy cũng sẽ đem lại hiệu quả trực tiếp và thiết thực, khắc phục được những khó khăn một phần nào đó do dịch COVID-19 gây ra cho chúng ta."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác