Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước

(VOV5) -  Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Sáng 19.11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị  tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Tại Hội nghị nhiều tham luận đã nêu lên những kinh nghiệm và rút ra những bài học trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị, chiều 19/11.
Ảnh: Trí Dũng – TTXVN 

Kết luận Hội nghị Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu khu vực và Việt Nam trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lưc lớn, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có nhiều đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thành công của đại hội các cấp nhiệm kỳ qua đó là công sức, trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã chuẩn bị bền bỉ và tiến hành suốt gần 1 nhiệm kỳ qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ nhiệm kỳ trước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này với sự tham dự của các cán bộ chủ chốt của Đảng Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi người cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước đảng trước đất nước, trước nhân dân bằng sự nêu gương và kinh nghiệm qua đại hội các cấp, kiên quyết chống hiện tượng cơ hội, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm trong công tác nhân sự, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn phá hoại của thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác