Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiế

(VOV5) -  Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Trung Quốc - Việt Nam có triển vọng rất tốt.

Nhân dịp năm mới, Tết Giáp Thìn 2024, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về triển vọng quan hệ song phương và những giải pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Đại sứ Hùng Ba cho biết điểm nổi bật lớn nhất trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thời gian gần đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiế - ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với sự nỗ lực chung của hai bên, chuyến thăm lần này đã thành công tốt đẹp. Thành tựu chính trị quan trọng nhất là việc lãnh đạo cao nhất của hai Đảng cùng tuyên bố xác lập Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sự kiện này xác định vị thế mới trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và mở ra một chương mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Trung Quốc - Việt Nam, Đại sứ Hùng Ba cho biết theo số liệu thống kê mới nhất của phía Trung Quốc, kim ngạch thương mại Trung Quốc - Việt Nam năm 2023 đạt gần 230 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 92 tỷ USD, tăng 4,8%. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Trung Quốc - Việt Nam có triển vọng rất tốt. Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục duy trì đà phát triển này.

Theo Đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Ngoài ra, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phương tiện sử dụng năng lượng mới, hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác