Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng những công lao, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh

(VOV5) - Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc là dấu tích bi tráng của gần 40.000 chiến sĩ Cộng sản Việt Nam yêu nước, một bản anh hùng ca bất tử và ý nghĩa của hòa bình, độc lập. 

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 09/07, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm Khu di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc trên địa bàn phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng những công lao, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh - ảnh 1Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc là dấu tích bi tráng của gần 40.000 chiến sĩ Cộng sản Việt Nam yêu nước, một bản anh hùng ca bất tử và ý nghĩa của hòa bình, độc lập. Tại Khu di tích lịch sử đặc biệt này, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ để đất nước được hòa bình, độc lập hôm nay.

Đến thăm gia đình thương binh Trần Xuân Thọ (từng bị giam tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc, được công nhận là Dũng sĩ diệt Mỹ) và bà Nguyễn Thị Gái (thân nhân gia đình liệt sỹ) ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các ngành, các cấp luôn luôn ghi nhớ, trân trọng những công lao, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, các gia đình có công với nước.

Cũng trong ngày 09/07, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thắp hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác