Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống công đoàn Việt Nam

(VOV5) - Sáng 26/6 tại Hà Nội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống Công đoàn Việt Nam”.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống công đoàn Việt Nam - ảnh 1
Ảnh: minh họa (internet)


Phát biểu tại hội thảo ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng: thời gian tới các cấp công đoàn cần nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp về sự cần thiết đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học của công đoàn trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Triển khai áp dụng các đề tài, giải pháp kỹ thuật công nghệ đã được nghiêm thu nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, bảo đảm vệ sinh, an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

Ông Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh: Làm thế nào để tuyên truyền quảng bá các kết quả nghiên cứu của chúng ta, và áp dụng kết quả nghiên cứu đó trong thực tiễn. Làm thế nào để có thể khai thác nguồn kinh phí tại chỗ, nguồn kinh phí địa phương của các đơn vị để cùng hoạt động. Chúng ta sẽ đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong hệ thống, từ việc xác định đề tài, phân công cán bộ, tổ chức thực hiện đến việc nghiệm thu cho nghiêm túc để từng bước nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu”

Tại hội thảo các đại biểu đánh giá: thời gian qua công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học của hệ thống công đoàn có nhiều chuyển biến. Đã có 12 đề tài, dự án cấp nhà nước, 38 đề tài cấp bộ; trên 300 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu, hàng trăm đầu sách được xuất bản. Nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao giúp Tổng Liên đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác