Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

(VOV5) - Lào mong muốn Lâm Đồng chia sẻ kinh nghiệm trong cách làm nông nghiệp công nghệ cao.
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng - ảnh 1

Đoàn đại biểu có mặt tham quan tại Công ty TNHH Hasfarm. Ảnh: Văn Long/TTXVN

 Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, chiều 6/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào, dẫn đầu đã đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt.

Tại khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Hasfarm Đà Lạt và  Công ty TNHH rau thủy canh Đà Lạt, đoàn tham quan và tìm hiểu các quy trình, công nghệ sản xuất, đóng gói, bảo quản sản phẩm rau, hoa chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tại những nơi ghé thăm, Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou đã rất xem trọng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến thế giới phục vụ vào sản xuất nông nghiệp của Đà Lạt – Lâm Đồng, đồng thời nhấn mạnh đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và mang tính bền vững mà Lào cần phải học tập kinh nghiệm để ứng dụng cho nền nông nghiệp nước mình. Chủ tịch quốc hội Lào mong muốn tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn công tác của Lào được đến tham quan, học tập cách làm nông nghiệp công nghệ cao của địa phương trong thời gian tới.

Ngày 7/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào  có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm đồng về vấn đề tôn giáo và hợp tác phát triển du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác