Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) -   Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng Giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đai của Cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và chuẩn bị bước vào Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, sáng nay Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội tại Hà Nội tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Ảnh: quochoi.vn 

Tham dự lễ viếng có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các đại biểu quốc hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn, sự hy sinh quên mình vì nhân dân, vì đất nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu nguyện cống hiến hết mình thực hiện Di chúc của Người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác