Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động

(VOV5) - Ngày 16/01, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Hội nghị; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu. - Ảnh: qdnd.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đại biểu Quốc hội thành phố cần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Là đại biểu Quốc hội, để hoàn thành trách nhiệm được giao, cần lắng nghe, học tập nhân dân, học tập cử tri, học tập lẫn nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh lòng dân mới là quyết định, được dân tin mới làm được, vì vậy, đại biểu Quốc hội phải xử lý tốt mối quan hệ với dân, thấu hiểu lòng dân, từ đó xây dựng pháp luật cho phù hợp. 

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị năm 2019, các thành viên trong đoàn đại biểu cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn trong các hoạt động của Quốc hội và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác