Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương

(VOV5) - Các đại biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri; mong muốn cử tri tăng cường công tác giám sát các hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và chính quyền các cấp...

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương - ảnh 1

Ông Trần Quốc Vượng và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 02/05, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri một số phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri; mong muốn cử tri tăng cường công tác giám sát các hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và chính quyền các cấp để hoạt động của Quốc hội và chính quyền các cấp được tốt hơn.

Ông Trần Quốc Vượng cũng thông tin với cử tri tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua Luật phòng chống tác hại của rượu bia và đề nghị cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện việc cấm sử dụng rượu bia được quy định cụ thể trong dự án Luật…

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương - ảnh 2

Đông đảo cử tri tham gia cuộc tiếp xúc đại biểu quốc hội tại Cẩm Phả - Ảnh: baoquangninh.com

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thành phố Cẩm Phả. Ông Phạm Minh Chính thông báo tới cử tri những nội dung chính của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/05 - 14/06; đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri tập trung vào một số bất cập trong Bộ Luật Lao động; Luật Đầu tư công; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; các vấn đề nóng trong xã hội hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác