Doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá thủy hải sản vào Hoa Kỳ

(VOV5)- Ngày 3/4/2014, trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao về việc vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết thúc vòng xem xét thứ 9 đối với vụ kiện chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ, theo đó Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với một số công ty xuất khẩu cá tra Việt Nam, người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh:

Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá mặt hàng cá tra, cá basa, cũng như các sản phẩm khác vào thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rằng các vấn đề thương mại giữa hai nước cần được xem xét một cách công bằng, khách quan trên tinh thần tự do thương mại, cũng như phù hợp với quan hệ kinh tế thương mại đang diễn ra tốt đẹp giữa hai nước hiện nay
.

 Doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá thủy hải sản vào Hoa Kỳ - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình

Về cuộc họp giữa Ủy ban hỗn hợp hai nước Việt Nam-Nhật Bản diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết nội dung cuộc họp đề cập các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án giao thông vận tải có sử dụng vốn viện trợ phát triển không hoàn lại (ODA). Tại cuộc họp hai bên đã trao đổi  các thông tin mới nhất, rà soát các thông tin đã trao đổi từ trước đến nay, cũng như khẳng định quyết tâm cao của hai bên ngăn ngừa các vụ việc có tính chất tiêu cực trong việc triển khai các dự án giao thông vận tải có sử dụng vốn ODA./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác