Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ nhất giữa Australia-Việt Nam

(VOV5) - Đây là đối thoại đầu tiên được tổ chức kể từ khi hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3 vừa qua.

Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ nhất giữa Australia-Việt Nam - ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách Bộ Nội vụ Australia Marc Ablong tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bùi Văn Nam - Ảnh: Sao Băng/TTXVN

Đối thoại An ninh cấp thứ trưởng Australia - Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 11-12/12, tại thủ đô Canberra, Australia, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách Australia (thuộc Bộ Nội vụ) Marc Ablong. Đây là đối thoại đầu tiên được tổ chức kể từ khi hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3 vừa qua.

Tại đối thoại, hai bên tập trung thảo luận nhiều chủ đề như tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự, hoạt động của Trung tâm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Australia (JTCC) và xem xét khả năng nâng cấp trung tâm này lên thành Lực lượng đặc nhiệm; tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy, tội phạm tài chính và rửa tiền; thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; hợp tác trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và di cư, phòng chống khủng bố…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác