Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thể hiện sự tin cậy chính trị cao

(VOV5) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ấn Độ về cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11 từ 31/7 - 2/8 tại Ấn Độ.
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thể hiện sự tin cậy chính trị cao - ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đối thoại (Ảnh: Huy Bình/TTXVN) 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang Ấn Độ tham dự và đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11 từ ngày 31/7 - 2/8 theo lời mời của Bí thư Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết trong đối thoại chính sách quốc phòng lần này, Việt Nam đã đạt được với phía Ấn Độ một chương trình tương đối cụ thể để xúc tiến hợp tác quốc phòng từ nay đến năm 2019 và trong thời gian từ 3 đến 5 năm tới. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi về mặt quan điểm chiến lược, chính sách quốc phòng 2 bên, tăng cường hợp tác đào tạo, tăng cường hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực nổi lên như là vấn đề gìn giữ hòa bình, hợp tác về an ninh biển, hợp tác về khoa học công nghệ quốc phòng và một số lĩnh vực khác.

Phản hồi

Các tin/bài khác