Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 5 năm 2021

(VOV5) - Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ lập trường chung về vấn đề Biển Đông.

Sáng 1/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Peter Tesch, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng phụ trách Chiến lược, Chính sách và Công nghiệp quốc phòng Australia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 5 năm 2021 - ảnh 1

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh:qdnd.vn

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ lập trường chung về vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng; thống nhất thông qua Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm Việt Nam và Australia giai đoạn 2022 - 2024. Về hợp tác đa phương, hai bên khẳng định là thành viên có trách nhiệm của ADMM+ và thường xuyên tham vấn, ủng hỗ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác