Dư luận thế giới tiếp tục quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông

(VOV5)-  Thượng nghị sĩ Pierferdinando Casini, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy, tuyên bố Rome quan ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tuyên bố trên được đưa tại Hội thảo về Luật biển Quốc tế do Bộ Ngoại giao Italy, Thượng viện Italy và Viện nghiên cứu quốc tế Italy (CESI) phối hợp tổ chức ,ngày 28/5.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng nghị sĩ Casini cho rằng vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua các biện pháp và đối thoại hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Trước đó, ngày 16/5, Hạ nghị sỹ Enzo Amendola, lãnh đạo phe đa số thuộc đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Matteo Renzi tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Italy, cũng tuyên bố mọi hành động đơn phương trên Biển Đông sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực, một trong những trung tâm phát triển kinh tế thế giới.

Dư luận thế giới tiếp tục quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông  - ảnh 1
Tàu vỏ sắt Trung Quốc (phải) giả dạng tàu cá cố tình uy hiếp, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: HVM, báo Lao Động)

Tại Mỹ, Chủ tịch Tiểu ban Triển khai lực lượng và sức mạnh biển thuộc Uỷ ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Randy Forbes, ngày 29/05, ra tuyên bố lên án các hành vi gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông, sau khi có thông tin một một tàu cá Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm gần nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Forbes nêu rõ việc Trung Quốc liên tục leo thang trong tranh chấp biển với Việt Nam chỉ khiến thế giới củng cố thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng sử dụng biện pháp cưỡng ép quân sự để thực hiện mục tiêu chính trị.

Dư luận thế giới tiếp tục quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông  - ảnh 2
Tàu DNa-90152 cùng đội tàu của ngư dân Đà Nẵng bị tàu sắt Trung Quốc vây ép trước khi bị đâm chìm (Ảnh: Hải Sơn)

Thảo luận về các thông tin liên quan đến tình hình Biển Đông trong cuộc họp ngày 28/5, tại Moscow, các thành viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt khẳng định các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhất là tranh chấp chủ quyền trên biển cần phải được giải quyết bằng đối thoại hòa bình. Các thành viên tham dự cuộc họp nhấn mạnh Tổng thống Nga trong các phát biểu công khai đã nhiều lần khẳng định quan hệ của Nga với Việt Nam đã, đang và sẽ là quan hệ đối tác chiến lược. Nước Nga ủng hộ quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Cũng tại cuộc họp này, các thành viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt khẳng định bài viết của bình luận viên Dmitri Kosyrev đăng trên trang web Ria Novosti, ngày 19/5, chỉ là quan điểm cá nhân của một nhà báo ít hiểu biết về tình hình biển Đông. Tại cuộc họp này, Hội đã thông qua quyết định gửi thư ngỏ tới Tổng giám đốc Hãng thông tấn MIA "Nước Nga ngày nay" liên quan đến bài báo này./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác