Dư luận trong và ngoài nước tiếp tục các hoạt động phản đối Trung Quốc

(VOV5) - Hôm nay, cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: Là một tổ chức xã hội, cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu chiến, máy bay hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, không để tái diễn những hành động tương tự trong tương lai. Cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan yêu cầu Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết được nêu trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN và thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tối 15/5, phát biểu tại lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 124 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm ngày giải phóng miền Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân đề nghị sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ có cơ hội tiếp xúc với sinh viên, giáo sư, học giả Ấn Độ và quốc tế hãy truyền đạt thông tin cho họ hiểu hành động của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Cùng ngày, tại Moscow, trả lời câu hỏi của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Liên bang Nga về việc Nga quan tâm thế nào đến sự việc Trung Quốc vi phạm luật pháp Quốc tế hạ đặt giàn khoan trên Biển Đông, ông Alecxandr Lukashevich, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nga nêu rõ: "Tất nhiên, chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ những diễn biến đang ngày càng trở nên phức tạp ở biển Đông. Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan sẽ kiềm chế và có thể vượt qua những bất đồng bằng con đường thương lượng".

Cũng trong ngày 15/5, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Nha Trang, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Thừa Thiên Huế… tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời quyên góp quỹ ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo.

Dư luận trong và ngoài nước tiếp tục các hoạt động phản đối Trung Quốc - ảnh 1
Đông đảo viên chức, người lao động và bệnh nhân BV Từ Dũ đã đồng hành cùng chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua các thùng quyên góp được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Ngày 15/5, Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc rút ngay lập tức giàn khoan Hải Dương-981 và các tầu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, tôn trọng cam kết về việc hướng tới đạt được một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong thời gian ngắn nhất. Trong khi đó, Chủ tịch Nhóm hữu nghị Pháp-Việt tại Quốc hội Pháp cũng gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, kêu gọi sự chú ý đối với những căng thẳng trên Biển Đông.

Cũng trong ngày 15/5, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường ở Thái Lan đã tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bangkok và gửi thư kiến nghị phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác