Đường lối đối ngoại của Việt Nam coi hai nước Lào và Campuchia là quan trọng hàng đầu

(VOV5) - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ ngày 12-14/6/2016 và tới Vương quốc Campuchia từ ngày 15-16/6/2016 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Đường lối đối ngoại của Việt Nam coi hai nước Lào và Campuchia là quan trọng hàng đầu - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin (Ảnh: TTXVN)


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam nêu rõ chuyến công tác nước ngoài lần này là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ông Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, hai nước láng giềng kề cận có quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời và có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng khẳng định bên cạnh kết quả to lớn về chính trị, ngoại giao, nội dung kinh tế cũng được Chủ tịch nước bàn thảo sâu rộng với các nhà Lãnh đạo Lào và Campuchia. Về giáo dục, văn hóa-xã hội, cả Lào và Campuchia đều đánh giá cao việc Việt Nam giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam coi hai nước Lào và Campuchia là quan trọng hàng đầu - ảnh 2
Thiếu nhi Campuchia tặng hoa chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Phnom Penh (Ảnh: TTXVN)


 Bên cạnh đó, cả Lào và Campuchia đều nhất trí cho rằng tình hình khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp đan xen, cần phải khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm cả đàm phán và tham vấn, kiềm chế, từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS).


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng nêu rõ những kết quả đạt được trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Lào và Campuchia là hết sức quan trọng và toàn diện, tạo cơ sở vững chắc để đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia lên một tầm cao mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác