EU hỗ trợ Việt Nam nâng cao quản trị kinh tế

(VOV5) - Chương trình hỗ trợ của EU sẽ giúp Việt Nam đạt được tiến bộ trong quản trị kinh tế, phát triển bền vững hơn.


Chiều 29/8, tại Hà Nội, đại diện Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh chủ trì làm việc với Phái đoàn Châu Âu do ông Alejandro Montalban, Trưởng ban hợp tác và phát triển của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Hai bên chia sẻ thông tin, đánh giá các chính sách và khuôn khổ pháp lý liên quan đến quản trị kinh tế Việt Nam; đồng thời xác định chương trình hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm nâng cao quản trị kinh tế ở Việt Nam.



Hiện Việt Nam còn thiếu hụt năng lực quản trị để tiếp tục tăng trưởng bền vững. Chương trình hỗ trợ của EU sẽ giúp Việt Nam đạt được tiến bộ trong quản trị kinh tế, phát triển bền vững hơn, đặc biệt là hỗ trợ ngân sách để Việt Nam triển khai cải cách lĩnh vực y tế và thực hiện chương trình cải cách năng lực. Dự kiến, Chương trình sẽ thực hiện trong năm 2018. EU cho biết sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 20 triệu Euro thực hiện chương trình quản trị kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác